Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận nhận gói cổ vật vàng

12/01/2017 07:28 GMT+7

Sau hơn 30 năm phát hiện, cất giữ, gói cổ vật bằng vàng (gồm: 1 bát lớn, 3 bát nhỏ, một đĩa thủng đáy, 1 mảnh vỡ của bát) đã được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận bảo quản.

Sở VH-TT-DL Ninh Thuận cho biết sau hơn 30 năm phát hiện, cất giữ, gói cổ vật bằng vàng (gồm: 1 bát lớn có đường kính 15,5 cm; 3 bát nhỏ có đường kính từ 3,2 - 7,5 cm; một đĩa thủng đáy có đường kính ngoài 11,2 cm; 1 mảnh vỡ của bát có đường kính 7,5 cm) đã được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận bảo quản.
Vào năm 1984, trong quá trình trùng tu di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Giarai, P.Đô Vinh, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, các nhà khảo cổ đã phát hiện gói cổ vật dưới chân tháp và đưa vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận cất giữ.
... và các cổ vật được bàn giao cho Bảo tàng Ninh Thuận
Cuối năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận có quyết định giao cho Bảo tàng Ninh Thuận bảo quản và tổ chức trưng bày rộng rãi ra công chúng. Theo các nhà nghiên cứu, gói cổ vật trên có cùng niên đại với quá trình xây dựng tháp Pô Klong Giarai (cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.