Bảo tàng trong 'chùa ve chai'

09/01/2017 06:55 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa cấp giấy phép hoạt động cho Bảo tàng ngoài công lập Linh Phước, thuộc chùa Linh Phước, P.11, TP.Đà Lạt.

Theo đó, bảo tàng có các hoạt động sưu tầm, bảo quản trưng bày và giới thiệu các hiện vật, tài liệu, hình ảnh liên quan tới hàng trăm hiện vật bao gồm các không gian: hiện vật Phật giáo, tượng sáp các thiền sư, các bức hoành phi, câu đối, sắc phong và một số vật dụng sử dụng trong nhà Việt xưa. Ngoài ra, còn có không gian trưng bày tượng gỗ, đá phong thủy, các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật được xác lập kỷ lục VN.
Chùa Linh Phước cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 12 km theo hướng đông nam (cạnh ga xe lửa Trại Mát), còn hay được gọi là “chùa ve chai” (do các công trình của chùa đều được khảm sành, sứ, ve chai), chùa rồng (do có rất nhiều tượng rồng). Nhiều năm qua nơi đây là điểm hành hương, tham quan nổi tiếng của Đà Lạt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.