Bắt đầu chấm thi sáng tác ca khúc cổ động Đại hội Đoàn toàn quốc

07/09/2017 07:24 GMT+7

Chiều 6.9, tại TP.HCM, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền, cổ động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 đã có buổi làm việc với ban giám khảo vòng sơ tuyển cuộc thi.

Đó là các nhạc sĩ Phạm Đăng Khương (hội viên Hội Nhạc sĩ VN), nhạc sĩ Lê Quang (Phó chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn, hội viên Hội Nhạc sĩ VN) và nhạc sĩ Hoài An (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Âm nhạc TP.HCM, hội viên Hội Nhạc sĩ VN).
Đại diện ban tổ chức - anh Nguyễn Quang Thông, Tổng biên tập Báo Thanh Niên đã thông qua các nguyên tắc làm việc của ban giám khảo, tiêu chí xét trao giải. Trong đó, anh nhấn mạnh nội dung tư tưởng cuộc thi: tác phẩm dự thi tập trung cổ vũ thanh thiếu niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, tình nguyện xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề cao việc kế thừa truyền thống cách mạng của cha anh và những giá trị truyền thống của Đoàn và tuổi trẻ, khẳng định vai trò, ý chí, khát vọng cống hiến của các tầng lớp thanh niên trong sự nghiệp dựng xây tương lai. Tác phẩm được xét chấm giải phải là tác phẩm mới, chưa công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc công bố từ thời điểm phát động cuộc thi (tháng 3.2017), chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào trong và ngoài nước; không vi phạm pháp luật về bản quyền; các bài dự thi phải có ca từ bằng tiếng Việt, có tính nghệ thuật trong việc sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh; giàu cảm xúc, ý tưởng sáng tạo, độc đáo, hình thức, cấu trúc chặt chẽ; phong cách mới mẻ.
Từ 159 ca khúc gửi về (đã được xóa tên tác giả và đánh số thứ tự nhằm đảm bảo tính khách quan), mỗi giám khảo sẽ chấm và chọn ra 40 tác phẩm tốt nhất để gửi cho ban tổ chức vào ngày 18.9. Từ 40 tác phẩm này sẽ chọn tiếp 20 tác phẩm vào chung khảo để dàn dựng, thu âm và giới thiệu rộng rãi trên Báo Thanh Niên điện tử. Từ ngày 6.10, ban giám khảo vòng chung cuộc sẽ chấm và chọn ra 10 tác phẩm để trao giải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.