Bầu sô Duy Ngọc qua đời

26/01/2016 06:19 GMT+7

Bầu sô Duy Ngọc ( ảnh ) sinh năm 1936, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi và trở thành một tên tuổi lớn của Sài Gòn thập niên 1960 - 1970.

Bầu sô Duy Ngọc (ảnh) sinh năm 1936, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi và trở thành một tên tuổi lớn của Sài Gòn thập niên 1960 - 1970. 

Từ đi hát, ông chuyển sang làm bầu sô và là 1 trong 4 bầu sô sân khấu, ca nhạc nổi tiếng của làng giải trí VN hàng chục năm qua. Ông được xem là một trong số ít bầu sô đầu tiên nghĩ ra mô hình đại nhạc hội chuyên nghiệp tại VN.
Ông qua đời lúc 12 giờ ngày 25.1 (thọ 80 tuổi) tại Bệnh viện Bình Dân, TP.HCM. Gia đình cho biết ông mất vì tuổi già sức yếu. Tang lễ tổ chức tại nhà riêng của ông trên đường Vườn Chuối, Q.3, TP.HCM; hỏa táng ngày 28.1 tại Bình Hưng Hòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.