Bố Michael Jackson bị nghi đột quỵ vì dùng viagra quá liều

06/08/2015 04:00 GMT+7

(TNO) Bố ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã lên cơn đột quỵ trong bữa tiệc đón sinh nhật lần thứ 87 và nguyên nhân được cho là dùng viagra quá liều.

(TNO) Joe Jackson, bố ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã lên cơn đột quỵ trong bữa tiệc đón sinh nhật lần thứ 87 hôm 26.7 vừa qua, và nguyên nhân được cho là dùng viagra quá liều, Daily Mail đưa tin ngày 5.8.
Joe Jackson cùng nữ ca sĩ Angelina Silitti đến thăm CLB bóng đá vài giờ trước khi bị đột quỵ - Ảnh: ReutersJoe Jackson cùng nữ ca sĩ Angelina Silitti đến thăm một CLB bóng đá vài giờ trước khi bị đột quỵ - Ảnh: Reuters
Trong bữa tiệc mừng sinh nhật của mình tại Brazil, Joe Jackson lên cơn đau tim và ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán có thể do việc Joe đã sử dụng hơn 3 viên thuốc cường dương viagra trước bữa tiệc nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc này.
Hiện tại ông đang được điều trị ở Bệnh viện Albert Einstein (Sao Paulo, Brazil). Nhờ được chữa trị kịp thời, Joe Jackson may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng và đang trong quá trình hồi phục tích cực. Không lâu sau khi nghe tin bố nhập viện, cô con gái Janet Jackson và con trai Jermaine Jackson cũng đã bay đến Brazil để thăm ông.
Trước đó một ngày, Joe Jackson đã đáp máy bay tới Brazil để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của mình với rất nhiều người đẹp xung quanh. Chỉ vài giờ sau khi đến đây, báo chí đã bắt gặp bố của ông hoàng nhạc pop đang tiệc tùng cùng một nhóm phụ nữ ăn mặc gợi cảm.
Tiệc sinh nhật hoành tráng của ca sĩ, nhạc sĩ có đến 5 đề cử giải Grammy này có chi phí ''khủng'' lên tới hơn 200.000 USD.
Tuy nhiên, trợ lý và đại diện của Joe Jackson đã lập tức lên tiếng phản bác thông tin ông sử dụng viagra để “thác loạn” trong tiệc sinh nhật. “Joe đã đi ngủ sớm và không hề uống thuốc mà không theo đơn bác sĩ”, trợ lý Lisa Crazy nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.