Bộ sưu tập về hoạt động ngoại giao của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

22/04/2011 23:19 GMT+7

Ngày 22.4, Bảo tàng TP.HCM làm lễ tiếp nhận bộ sưu tập về hoạt động ngoại giao do nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tặng, gồm nhiều hiện vật lưu niệm do Chính phủ hoặc đoàn ngoại giao các nước Pháp, Tây Ban Nha, Phần Lan, Cuba, Chile, Nam Phi, Libya, Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ, Myanmar, Turkmenistan, Vương quốc Ả Rập Xê Út trao tặng ông trong các chuyến công du nước ngoài hoặc tiếp xúc ngoại giao tại Việt Nam.

Mỗi vật lưu niệm mang ý nghĩa riêng về biểu tượng quốc gia, về hình ảnh và nội dung liên quan đến thời điểm Việt Nam mở rộng bang giao với các nước trên. Trong đó có bản viết tay của nguyên Thủ tướng soạn tại KS Intercontinental (ở Mỹ) gồm 9 trang giấy carnet ghi những nội dung cần thiết để chuẩn bị trao đổi trong cuộc gặp gỡ ngoại giao với Tổng thống Mỹ George W.Bush năm 2005.

Có nhiều kỷ vật, huy hiệu, cả văn bản phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới ở Thụy Sĩ (1992), trụ sở Đại hội đồng LHQ ở New York (1993) và tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tổ chức tại Philippines (1999), Brunei (2001), Malaysia (2005)... Tất cả gồm 258 tư liệu và hiện vật được giới thiệu đến công chúng. Đáng chú ý, còn có khoảng 300 hình ảnh, tư liệu và hiện vật chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam từ đại hội đến đại hội”, bắt đầu trưng bày tại số 65 Lý Tự Trọng, Q.1, TP.HCM từ nay đến hết ngày 25.6.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.