Cận cảnh các báu vật trong lăng mộ em trai Tả quân Lê Văn Duyệt

18/11/2015 17:46 GMT+7

Quá trình khai quật lăng mộ của Phó tổng trấn Bắc thành Lê Văn Phong (? - 1824), vị trí hiện nay nằm trong khu đất Quân khu 7 (đường Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM) đã tìm thấy một số đồ vật có giá trị.

Quá trình khai quật lăng mộ của Phó tổng trấn Bắc thành Lê Văn Phong (? - 1824), vị trí hiện nay nằm trong khu đất Quân khu 7 (đường Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP.HCM) đã tìm thấy một số đồ vật có giá trị.

Khi mở nắp quan tài, những người khai quật thấy rõ tấm minh tinh vải điều đỏ nhũ chữ bạc trên nền hoa văn rồng mây cách điệu, càng ngạc nhiên hơn khi thấy dưới tấm minh tinh là di cốt được liệm bởi một bộ áo đại triều của võ quan cao cấp với mũ mão, cân đai, thẻ bài và những vật dụng mang nhiều đặc điểm cung đình.
Hiện nay, tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM còn lưu giữ những báu vật này gồm: 1 mũ mão của quan hàm Tòng nhất phẩm Võ ban, 1 cân đai, 1 thẻ bài hình mặt giao long, 1 kính mắt, hàng chục nút áo tạo hình trân châu, móc lấy ráy tai cùng nhiều vật dụng khác là vật bất ly thân của chủ nhân đương thời.
Dưới đây là hình ảnh một số báu vật còn giữ lại:
Mão của quan hàm Tòng nhất phẩm Võ ban
Hoa văn lớn sau mão
Hoa văn phía trước mão
Hoa văn phía trước mão
Thẻ bài hình giao long
Cây lấy rái tai
Kính mắt
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.