“Cậu bé vớt” Thanh Hưng dừng chân Vietnam Idol 2012

13/10/2012 10:39 GMT+7

Thí sinh từng được ban giám khảo “cứu” ở cả vòng thử giọng và bán kết đã chính thức dừng cuộc chơi.

Thanh Hưng - thí sinh có khả năng hát với ghita và tự sáng tác các ca khúc đã dừng chân vòng Gala 1 chương trình Vietnam Idol 2012.

>> Hoàng Quyên suýt là đối thủ của Uyên Linh ở Vietnam Idol 2010
>> Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh The Voice “đụng độ” Mỹ Tâm Idol

Trong buổi họp báo sau đêm công bố tốp 10, Thanh Hưng từng thổ lộ với báo chí rằng bạn bè hay gọi đùa Hưng là “cậu bé vớt” do được giám khảo “cứu” ở cả vòng thử giọng và bán kết.

Tuy nhiên, đến vòng Gala 1 chung kết chủ đề “Tôi là ai?”, các giám khảo đã không “cứu” Thanh Hưng và thí sinh này phải chia tay Vietnam Idol 2012.


Thanh Hưng hát ca khúc Tìm về lời ru để thuyết phục giám khảo  

Thanh Hưng đã không thành công trong việc thuyết phục các giám khảo khi hát ca khúc chia tay Tìm về lời ru dành tặng mẹ.

“Do chỉ có một quyền cứu thí sinh nên chúng tôi chỉ cứu thí sinh nào thật xuất sắc, tạo cảm xúc mạnh và có khả năng vào sâu. Thanh Hưng có tiến bộ nhưng phong cách không ấn tượng, khả năng bùng nổ không cao và khán giả chưa chắc đã thích phong cách nhạc của thí sinh này” - giám khảo Quang Dũng cho biết.


Tuy nhiên, giám khảo quyết định không cứu thí sinh này

Hai giọng ca được đánh giá cao là Anh Quân và Bảo Trâm rơi vào nhóm nguy hiểm gây bất ngờ cho khán giả.


Các thí sinh đều mặc áo thun trắng với dòng chữ "nghe có ý thức" 

Trong đêm công bố kết quả, cả 10 thí sinh và 3 giám khảo đều mặc những chiếc áo thun trắng có dòng chữ đen “nghe có ý thức” - chiếc áo được in theo ý tưởng của nhạc sĩ Quốc Trung và nhạc sĩ Huy Tuấn. Nhạc sĩ Quốc Trung giải thích ý tưởng in áo này nhằm kêu gọi công chúng có ý thức xây dựng một đời sống âm nhạc lành mạnh và công bằng.

Á quân Vietnam Idol 2010 Văn Mai Hương và quán quân Idol năm 2008 Quốc Thiên cũng góp mặt trong đêm công bố kết quả với ca khúc Chuyện tình nhà thơ và Xin chào! Xin chào!.

9 thí sinh còn lại của cuộc thi tiếp tục bước vào đêm Gala 2 với chủ đề Nhịp đập sôi động được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ tối thứ sáu 19.10 trên kênh VTV3.
 
Một số hình ảnh của đêm công bố kết quả Gala 1:


10 thí sinh nam, nữ trình diễn 2 tiết mục mở màn đêm công bố Gala đầu tiên


Á quân Vietnam Idol 2010 Văn Mai Hương với Chuyện tình nhà thơ


Quốc Thiên quán quân Vietnam Idol 2008


Ba thí sinh lọt top nguy hiểm đêm công bố: Thanh Hưng, Bảo Trâm, Anh Quân


Ban giám khảo hội ý...


...và đưa ra quyết định...


 từ chối tặng tấm vé cứu thí sinh Thanh Hưng


Các thí sinh Vietnam Idol 2012 an ủi bạn 

 
 Theo K.Khánh / Người Lao Động
Ảnh: T.Thắng

Mẹ Nguyễn Thanh Hưng bất ngờ với kết quả của con trai

Sau buổi lên sóng trực tiếp, cô Nguyễn Thị Thảo - mẹ của Thanh Hưng đã dành cho iHay.vn buổi trò chuyện chân tình.


Mẹ thí sinh Thanh Hưng  

* Chị có thể chia sẻ cảm giác của mình khi Thanh Hưng đã quyết định hát một bài hát dành tặng mẹ để thuyết phục ban giám khảo giữ lại?

Ở hàng ghế khán giả, khi nghe bài hát do Hưng sáng tác tặng mẹ, tôi rất tự hào về con trai mình. Tôi không biết diễn tả cảm xúc đấy như thế nào, chỉ biết khóc òa thôi.

* Cả gia đình đến tận trường quay để theo dõi kết quả đêm Gala đầu tiên, có vẻ chị đã tin rằng Thanh Hưng không dừng chân sớm như vậy?

Ban đầu khi Hưng tham gia cuộc thi, tôi đã nghĩ dù kết quả như thế nào tôi sẽ vẫn sát cánh cùng con trai.

Đương nhiên khi Hưng là thí sinh đầu tiên trong Top 10 bị loại, tôi và gia đình cảm thấy tiếc nuối. Nhưng hơn ai hết, tôi biết Hưng là người sẽ nuối tiếc hơn cả vì cháu đã dành nhiều thời gian, công sức để chuẩn bị cho những phần thi của mình.

* Nhưng kết quả cuối cùng, Thanh Hưng là người có số phiếu bình chọn thấp nhất và không được ban giám khảo giữ ở lại, lúc đó cảm giác của chị ra sao?

Chị cảm thấy rất bất ngờ vào kết quả này. Khi xem con trình diễn tại đêm thi đầu tiên của Top 10, Hưng đã trình diễn khá tốt và tôi đã hi vọng rằng giám khảo và khán giả sẽ ủng hộ cho tiết mục này.

Nhưng đã là cuộc thi thì phải biết chấp nhận dù kết quả thế nào. Dù sao Hưng đi vào đến Top 10 cũng đã đem đến niềm hạnh phúc và tự hào rất lớn cho gia đình. Có lẽ Hưng khá nhút nhát nên đã không tạo được sự yêu thích của khán giả.


Mẹ Thanh Hưng đã có mặt và động viên con trai mình  

* Nhiều thí sinh ở các mùa giải Vietnam Idol trước tuy dừng chân từ khá sớm nhưng hiện nay đã gặt hái được những thành công đáng kể. Gia đình sẽ tiếp tục ủng hộ Thanh Hưng theo con đường ca hát?

Nếu Hưng lựa chọn bước tiếp con đường này, tôi và gia đình sẽ hoàn toàn ủng hộ.

* Ban đầu khi đăng ký thi Vietnam Idol, Thanh Hưng có tham khảo ý kiến từ gia đình?

Hưng đã giấu tôi và gia đình khi đăng ký tham gia Vietnam Idol, đến khi nhận được vé vàng, Hưng mới chia sẻ niềm vui này đến mọi người. Khi biết tin, gia đình hoàn toàn ủng hộ Hưng tham gia vào cuộc này.

* Hưng vừa biết đàn ghi ta vừa biết sáng tác, phải chăng gia đình chị có truyền thống nghệ thuật?

Gia đình tôi không ai lựa chọn nghệ thuật làm sự nghiệp của mình cả. Do Hưng thích và đam mê âm nhạc nên đã tự tìm tòi học hỏi và sáng tác những bài hát dành riêng cho mình.

Tôi biết những sáng tác đó chưa thật sự hay nhưng đã giúp Hưng giới thiệu cá tính, hình ảnh của mình đến khán giả.

*Xin cảm ơn chị rất nhiều!

Minh Nguyễn
Ảnh: Minh Nguyễn

>> Uyên Linh, Quốc Thiên "phụ đạo" đàn em Top 10 Vietnam Idol
>> MC American Idol nói về vụ giám khảo “choảng nhau”
>> Á quân American Idol "đốt cháy" đêm chung kết The Voice Trung Quốc
>> Thanh Trúc Idol thừa nhận mình sai khi chê Bảo Anh The Voice
>> Thanh Trúc Idol bị giám khảo Quang Dũng “chỉnh” cách phát ngôn
>> Thanh Tùng Idol trần tình vụ "thân mật với Hương Giang
>> Thanh Trúc Idol chê Bảo Anh The Voice

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.