Cây guitar trị giá 657.000 USD

19/05/2014 03:35 GMT+7

Cây guitar điện của cựu thành viên ban nhạc Beatles - tay guitar lead huyền thoại George Harrison vừa được bán đấu giá lên tới 657.000 USD, tại phiên đấu giá vào ngày 17.5 (giờ địa phương) ở New York, Mỹ, theo Reuters.

George Harrison bên cây guitar của mình - Ảnh: beatlesbible.com
George Harrison bên cây guitar của mình - Ảnh: beatlesbible.com 

George Harrison (mất vào năm 2001 ở tuổi 58) từng chơi cây guitar điện Rickenbacker 425 màu đen - trắng, sản xuất năm 1962 trong buổi trình diễn Ready Stead Go! và Thank Your Lucky Stars trên Đài truyền hình Anh cùng ban nhạc The Beatles.

Harrison cũng từng chơi cây guitar này khi The Beatles thu âm các đĩa I Want to Hold Your HandThis Boy vào tháng 10.1963, trước khi họ “tấn công” sang Mỹ. Cây guitar được ước tính trị giá từ 400.000 - 600.000 USD trước phiên đấu giá. Harrison đã mua nó vào năm 1963 tại Mount Vernon, Illinois khi sang thăm em gái tại Mỹ.

Cũng tại phiên đấu giá, một tấm bảng viết tay của John Lennon và Yoko Ono từ năm 1969 ở Montreal đã được bán với giá 187.000 USD. Cây bass Hofner được Paul McCartney thuê vào khoảng giữa những năm 1960 được bán với giá 125.000 USD. Bộ áo liền quần của Elvis Presley mặc trong buổi hòa nhạc năm 1971 được bán với giá 197.000 USD và chiếc Rolls-Royce Corniche III được Lady Gaga sử dụng có giá 125.000 USD.

Lucy Nguyễn

 >> Đấu giá cây guitar của "The Beatles
 >> Ca sĩ phòng trà: Quỳnh Lan - "cây" guitar thùng mê... đánh cặp
 >> Nguyễn Văn Dị - Cây hài, cây guitar lạ: Kỳ 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.