Chẳng riêng Justin Bieber, Beyoncé hay Brad Pitt cũng bị ‘cấm cửa’ ở nhiều nước

03/09/2016 15:05 GMT+7

(iHay) Justin Bieber, Miley Cyrus, Beyoncé, Brad Pitt, The Beatles, Lady Gaga… đều từng bị cấm nhập cảnh, cấm biểu diễn ở các quốc gia ngoài quê hương mình.

(iHay) Justin Bieber, Miley Cyrus, Beyoncé, Brad Pitt, The Beatles, Lady Gaga… đều từng bị cấm nhập cảnh, cấm biểu diễn ở một số quốc gia ngoài quê hương mình.

Justin Bieber bị cấm biểu diễn ở Argentina, Nhật Bản, Áo
Justin Bieber là ngôi sao nhạc pop được biết đến trên toàn thế giới. Nam ca sĩ có lượng fan đông đảo bậc nhất và các tác phẩm âm nhạc luôn được chào đón. Tuy nhiên, do cách hành xử không phù hợp nên ‘hoàng tử nhạc pop’ đã gây ra những rắc rối, khiến anh bị ‘cấm cửa’ ở nhiều quốc gia.
Mới đây, ca sĩ người Canada chính thức bị cấm tổ chức chuyến lưu diễn Purpose tại Argentina. Nguyên nhân bắt nguồn từ năm 2013, Justin và vệ sĩ của anh từng tấn công một nhiếp ảnh gia tại nước này. Sau đó, cảnh sát tuyên bố Justin sẽ bị bắt giữ nếu bước chân vào biên giới dù anh đã gửi lời xin lỗi đến fan và người dân Argentina.
Ngay ở quê nhà Ontario (Canada), Justin Bieber cũng không mấy được hoan nghênh. Giới chức trách rất thận trọng trong việc cho phép anh chàng biểu diễn ở đây do lịch sử hồ sơ phạm tội liên quan đến rượu, ma túy, phá hoại tài sản và bạo lực tại Hoa Kỳ và châu Âu của anh.
Ngay tại quê nhà Canada, Justin cũng không được chào đón
Ngoài ra, Justin Bieber cũng bị chính phủ Nhật cấm biểu diễn ở xứ sở hoa anh đào vì Justin lỡ tỏ lòng tôn kính với những tên tội phạm chiến tranh nước này. Chính quyền Vienna (Áo) cấm Justin biểu diễn, đồng thời ra lệnh cấm anh nhập cảnh vào Áo sau khi ca sĩ 22 tuổi có có hành vi bạo lực với nhiều vị khách tại một hộp đêm nổi tiếng ở Vienna.
Justin Bieber không phải nghệ sĩ quốc tế duy nhất bị các quốc gia khác ‘ghét bỏ’. Ngay Miley Cyrus, Beyoncé, Brad Pitt cũng nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh, cấm trình diễn ở nước ngoài.
Bên cạnh Canada và Úc, Anh cũng từ chối cho Chris Brown nhập cảnh vào nước này năm 2011. Đây là kết quả của hành vi bạo hành bạn gái cũ Rihanna của nam ca sĩ. Do lệnh cấm, Chris Brown đã không có mặt tại buổi biểu diễn tưởng nhớ Michael Jackson
Trung Quốc ra lệnh cấm Miley Cyrus vào hay biểu diễn tại nước này sau khi cô cùng bạn bè chụp ảnh chế nhạo đôi mắt xếch của người Trung Hoa. Ngôi sao Hannah Montana một thời cũng bị Cộng hòa Dominica miễn tiếp vì đã có các hành vi phi đạo đức chống lại bộ phận hải quan nước sở tại năm 2014
Trung Quốc ban hành lệnh cấm Lady Gaga biểu diễn tại nước này cũng như yêu cầu các trang mạng Trung Quốc ngăn chặn quyền truy cập vào tất cả thông tin liên quan đến cô do Lady Gaga đã có cuộc nói chuyện được phát sóng trực tiếp trên Facebook với nhà sư Đạt Lai Lạt Ma vào ngày 27.6. Trước đó, Lady Gaga cũng bị chính quyền Indonesia cấm nhập cảnh vì ăn mặc quái dị khiến người theo đạo Hồi nước này phản đối
Ban nhạc The Beatles huyền thoại bị cấm vào Philippines sau khi từ chối lời đề nghị tham dự bữa sáng tại Dinh Tổng thống với Đệ nhất phu nhân Imelda Marcos. Nhóm nhạc còn bị đám đông bao vây và tấn công khi cố gắng ra máy bay về nước
Nam tài tử nổi tiếng Brad Pitt bị cấm vào Trung Quốc suốt 15 năm vì vai diễn của anh trong Seven Years in Tibet (1997) - bộ phim thể hiện quan điểm ủng hộ Tây Tạng bị chính phủ nước này quy kết đã đặc biệt xúc phạm đến họ
Beyoncé bị Malaysia cấm lưu diễn, biểu diễn và vượt qua biên giới của họ do quốc gia Hồi giáo này cho rằng Beyoncé ăn mặc quá hở hang và khiêu khích
Mặc dù lắm tiền nhiều của, gia thế ‘khủng’, Paris Hilton vẫn bị cấm vào Nhật Bản. Lý do bởi cô từng có lịch sử bị phạm tội liên quan đến ma túy tại Las Vegas (Mỹ)
Visa làm việc tại Mỹ của Lily Allen bị hủy bỏ, nữ diễn viên không được nhập cảnh vào quốc gia này năm 2007. Cô gặp rắc rối bởi bị bắt ở Anh vì tội tấn công bạo lực một nhiếp ảnh gia cùng năm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.