Chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật được vẽ trên giấy dó

24/05/2015 19:24 GMT+7

(TNO) Một nhà thư pháp, một họa sĩ trẻ cùng sáng tạo trên chất liệu giấy dó truyền thống của Việt Nam tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng mực Tàu và màu nước. Triển lãm Hồn Dó (kéo dài từ nay đến ngày 12.6 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội) đưa người xem vào thế giới ảo diệu hòa hợp giữa truyền thống và hiện đại.

(TNO) Một nhà thư pháp, một họa sĩ trẻ cùng sáng tạo trên chất liệu giấy dó truyền thống của Việt Nam tạo ra các tác phẩm nghệ thuật bằng mực Tàu và màu nước. Triển lãm Hồn Dó (kéo dài từ nay đến ngày 12.6 tại Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội) đưa người xem vào thế giới ảo diệu hòa hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Hai nghệ sĩ tham gia triển lãm - nhà thư pháp Xuân Như và họa sĩ Yoyo, là những người đang mê và từng thực hiện nhiều tác phẩm với giấy dó. Họ đã cùng làm việc trong suốt 3 tháng.

“Tôi muốn mọi người biết được sự tồn tại của giấy dó và linh hồn của giấy dó”, nhà thư pháp Xuân Như chia sẻ. Còn Yoyo, anh bị giấy dó hớp hồn chính bởi vẽ trên giấy dó khó hơn nhiều so với việc vẽ trên chất liệu khác. Vẽ trên giấy dó, người họa sĩ cần phải hiểu được màu sẽ loang đến đâu và khi loang màu sẽ trông như thế nào. Nhưng bù lại, giấy dó khiến những đường nét của bức tranh mềm mại nhảy múa như những dòng nước uốn lượn mà người họa sĩ khó tìm được ở những chất liệu khác.

Giấy dó đang dần bị lãng quên trong cuộc sống hiện đại, những làng nghề làm giấy dó nổi tiếng tập trung ở Hà Nội và Bắc Ninh nay cũng không còn. Một nhóm những người trẻ đã cùng nhau lập ra Zó Project với mong muốn duy trì và đổi mới dòng chảy của giấy dó truyền thống. Họ tìm đến những người người thợ thủ công (chỉ còn lại với số lượng rất ít ỏi) vẫn kiên trì với cái nghề lắm công phu này, đưa giấy dó quay trở lại cuộc sống hiện đại bằng những sản phẩm thủ công hay nghệ thuật.

Tiếp nối triển lãm Nghệ thuật hanji gặp gỡ Việt Nam (diễn ra vào tháng 4.2015) giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật đương đại làm từ giấy truyền thống hanji của Hàn Quốc, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Zó Project thực hiện triển lãm Hồn Dó, đưa những tác phẩm nghệ thuật làm từ giấy dó truyền thống của Việt Nam tới công chúng.

71 tác phẩm được trưng bày không phải là con số lớn nhưng đủ để người xem nhận thấy vẻ đẹp gần với thiên nhiên của giấy dó và công sức không nhỏ của những con người đang tìm cách cứu lấy loại giấy truyền thống này.

Dưới đây là một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

tac-pham-giay-do
tac-pham-giay-do
tac-pham-giay-do
tac-pham-giay-do
tac-pham-giay-do
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.