Chỉnh lý xong nhà trưng bày di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
14/07/2021 06:27 GMT+7

Ngày 13.7, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết công trình chỉnh lý nhà trưng bày bổ sung cụm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại làng Dương Nỗ, xã Phú Dương, TP.Huế) đã hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân, du khách.

Công trình nhà trưng bày xây dựng từ năm 2005, nay chỉnh lý để sắp xếp lại bố cục, bổ sung tư liệu, hình ảnh lịch sử, thông tin..., phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục, hỗ trợ cho nội dung thuyết minh tại các di tích gốc theo đề án “Phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên-Huế phục vụ phát triển du lịch”. Không gian trưng bày tuy nhỏ gọn nhưng thiết kế và hình thức trưng bày sinh động, mang tính thẩm mỹ cao.
Trong khoảng 2 năm từ 1898 - 1900, cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cùng gia đình sinh sống, lao động, học tập tại làng Dương Nỗ. Hiện tại, làng Dương Nỗ có 2 di tích quốc gia đặc biệt (gồm đình làng Dương Nỗ và Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh) và 2 di tích cấp tỉnh (bến Đá, am Bà). Đáng chú ý, hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên-Huế gồm 14 di tích và địa điểm di tích (nay thuộc địa bàn TP.Huế mở rộng). Ngày 31.12.2020, hệ thống gồm 4 di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Nhà lưu niệm tại đường Mai Thúc Loan, Nhà lưu niệm Dương Nỗ, đình làng Dương Nỗ, Trường Quốc học - Huế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.