Chợ Bình Tây là di tích mới nhất của TP.HCM

08/11/2015 05:48 GMT+7

Ông Trương Kim Quân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích (Sở VH-TT TP.HCM), cho biết chợ Bình Tây (Q.6, TP.HCM - ảnh) vừa được Hội đồng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh TP.HCM thông qua, chuẩn bị trình UBND TP.HCM ra quyết định công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP.

Ông Trương Kim Quân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích (Sở VH-TT TP.HCM), cho biết chợ Bình Tây (Q.6, TP.HCM - ảnh) vừa được Hội đồng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa - danh lam thắng cảnh TP.HCM thông qua, chuẩn bị trình UBND TP.HCM ra quyết định công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp TP.

Công trình này do thương gia người Hoa là Quách Đàm đầu tư san lấp từ một khu sình lầy ở thôn Bình Tây khoảng năm 1920. Chợ khởi công vào năm 1928, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, hoàn thành năm 1930, trở thành nơi buôn bán sầm uất cho đến ngày nay. Cùng được xét công nhận trong đợt này còn có đình Tân Sơn Nhì (Q.Tân Phú), đình Tân Thông (H.Củ Chi) và chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận). Riêng di tích Trại David (Q.Tân Bình), trụ sở của phái đoàn Liên hợp quân sự bốn bên trung ương (hiện xác định vị trí đất khoảng 4.000 m2) cũng được hội đồng xếp hạng và Bộ Quốc phòng thống nhất trình Bộ VH-TT- DL xem xét, công nhận là di tích cấp quốc gia.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.