"Con đường đất nung" Sa Huỳnh - Quảng Đức - Gò Sành

01/07/2009 23:54 GMT+7

3 nhà sưu tập nổi tiếng vùng Nam Trung Bộ đã gặp nhau tại Triển lãm gốm cổ chuyên đề Con đường đất nung (ảnh) diễn ra từ 29.6 - 29.9 tại Nhà lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Đó là Trần Thanh Hưng với 150 hiện vật gốm Quảng Đức (Phú Yên), Nguyễn Vĩnh Hảo với trên 30 hiện vật gốm Gò Sành (Bình Định) và Lâm Dũ Xênh với trên 20 hiện vật gốm Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Chèn trong triển lãm là bộ ảnh nghệ thuật về gốm cổ Quảng Đức của nhiếp ảnh gia Dương Thanh Xuân. Dịp này, các nhà tổ chức triển lãm còn tiến hành lễ ủ 400 lít "Đinh Lăng tửu" (dành cho nam) và "Hồng Đào tửu" (dành cho nữ) bằng rượu làng Quy Hậu (Phú Hòa, Phú Yên) trong 2 chum cổ Quảng Đức để dâng tổ tiên nhân dịp 400 năm Phú Yên (2011), và khai trương website gốm cổ Quảng Đức tại địa chỉ www.gomquangduc.com.

Tin, ảnh: Hùng Phiên - Dương Thanh Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.