Công bố thành lập Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh

Thế Sang
Thế Sang
30/01/2021 06:59 GMT+7

Ngày 29.1, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh tại số 2 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, dẫn lại quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh. Theo đó, bảo tàng có chức năng gìn giữ, bảo tồn các hiện vật, hình ảnh cũng như tài liệu liên quan đến chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, đồng thời phục vụ cho việc tham quan, học tập, nghiên cứu của nhiều khách trong và ngoài nước, hun đúc lòng tự hào dân tộc từ những năm tháng đấu tranh hào hùng.
Được biết tiền thân của Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh là Phòng trưng bày Chiến dịch Hồ Chí Minh thuộc Bảo tàng Quân khu 7, được đưa vào phục vụ công chúng, khách tham quan trong nước và quốc tế từ năm 1990.
Dịp này, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh phát động hiến tặng kỷ vật, hiện vật kháng chiến của những cá nhân từng sống và chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa. Thời gian phát động từ 29.1.2021 - 30.4.2024.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.