Cục yêu cầu xử lý gấp người đẹp thi 'chui'

21/10/2015 06:00 GMT+7

Chiều 20.10, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết Cục đã gửi văn bản hỏa tốc cho Sở VH-TT TP.HCM đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật việc người mẫu Lâm Thùy Anh (tên thật Hoàng Thị Lắm) tham gia cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2015 (Miss Global Beauty Queen 2015) tại Hàn Quốc khi không được cấp phép.

Chiều 20.10, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết Cục đã gửi văn bản hỏa tốc cho Sở VH-TT TP.HCM đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật việc người mẫu Lâm Thùy Anh (tên thật Hoàng Thị Lắm) tham gia cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2015 (Miss Global Beauty Queen 2015) tại Hàn Quốc khi không được cấp phép.

Nhà thiết kế Văn Thành Công cùng Lâm Thùy Anh lúc nhận giải tại Hàn Quốc - Ảnh: nghệ sĩ cung cấp
Nhà thiết kế Văn Thành Công cùng Lâm Thùy Anh lúc nhận giải tại Hàn Quốc - Ảnh: nghệ sĩ cung cấp
Theo Nghị định số 158/2013/NĐ-CP Chính phủ ban hành tháng 11.2013 về việc xử phạt các hành vi vi phạm quy định về thi người đẹp, người mẫu thì với hành vi ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế không có giấy phép, có thể Lâm Thùy Anh sẽ bị phạt từ 15 đến 30 triệu đồng. Theo kế hoạch, Văn Thành Công cùng Thùy Anh sẽ lên Sở VH-TT trình diện vào hôm nay 21.10.
Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu đã khép lại đêm 17.10 vừa qua tại Seoul, Hàn Quốc. Người đẹp VN Lâm Thùy Anh đã đoạt giải Á hậu 4. Nhà thiết kế Văn Thành Công (người đưa thí sinh đi thi) thành thật cho biết: “Nếu xin chắc cũng không được phép vì Thùy Anh chưa có giải thưởng gì (cô chỉ là thí sinh vòng chung kết Siêu mẫu VN 2013 và nằm trong Top 10 Siêu mẫu châu Á - NV)”. Theo quy định, người đẹp đại diện VN ra thế giới dự thi phải là hoa hậu, á hậu hoặc hoa khôi, á khôi các cuộc thi nhan sắc mang tầm quốc gia. Đây là trở ngại cho người đẹp VN muốn tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế nếu không có các danh hiệu nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.