Cung nghinh tượng Phật ngọc lớn nhất Việt Nam

19/03/2013 16:55 GMT+7

(TNO) Sáng nay 19.3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ cung nghinh tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông về tôn trí tại chùa Từ Đàm (Huế).

(TNO) Sáng nay 19.3, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức lễ cung nghinh tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông về tôn trí tại chùa Từ Đàm (Huế) để tăng, ni và phật tử trong tỉnh chiêm bái.

>> Khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
>> Tạc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng ngọc bích

Tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông được chế tác từ ngọc bích nguyên khối trong tư thế tọa thiền cao 1,6 m, chiều cao tổng thể (kể cả bệ, đài sen và tượng) là 3,25 m, trọng lượng trên 4.000 kg.

 Cung nghinh tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Từ Đàm (Huế)
Lễ cung nghinh tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Từ Đàm (Huế)

Sau khi tôn trí tại chùa Từ Đàm (từ ngày 19 đến 25.3), tượng ngọc Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được rước về Đà Nẵng và Quảng Trị để phật tử chiêm bái trước khi được đưa lên Yên Tử.

 Ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông xem là một trong những bức tượng ngọc lớn nhất Việt Nam
Ngọc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông xem là một trong những bức tượng
ngọc lớn nhất Việt Nam

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Tượng Phật ngọc bích lớn nhất Việt Nam
>> Cổ vật giữa lòng Đà Nẵng - Cơ duyên với 300 tượng Phật cổ
>> Tượng Phật pha lê cao 2 mét
>> Phát hiện sáu tượng Phật khoảng 1.000 năm tuổi
>> Triển lãm tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới
>> Tượng Phật bằng đồng cao nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.