Cựu Hoa hậu Mỹ ra tòa vì uống rượu lái xe

20/01/2012 08:58 GMT+7

Rima Fakih, cựu Hoa hậu Mỹ 2010 ra tòa ngày 18.1 để chịu xử phạt hành vi uống rượu lái xe.

Rima Fakih, cựu Hoa hậu Mỹ 2010 ra tòa ngày 18-1 để chịu xử phạt hành vi uống rượu lái xe.

Người đẹp Rima Fakih bị cảnh sát bắt vào ngày 2.12.2011 tại Highland Park, Michigan, Mỹ do vượt đèn đỏ. Lúc đó, trên chiếc Jaguar của cô còn một chai sâm banh đã mở nút và kết quả sau khi cảnh sát đo lượng cồn trong máu của người đẹp là 0,19 mg/l, gấp đôi mức giới hạn cho phép.

 

Rima Fakih được trao vương miện Hoa hậu Mỹ tháng 5.2010. Cô là người gốc Ả rập đầu tiên đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Ngay sau khi cô đăng quang, một loạt ảnh Rima tham dự cuộc thi “múa cột” được tung ra làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô. Tuy nhiên, đại diện của tổ chức Hoa hậu Mỹ cũng như đại diện của đương kim Hoa hậu từ chối đưa ra bất cứ lời bình luận nào về những tấm hình và nói rằng những bức ảnh đó “không có vấn đề gì”.

Sau khi đăng quang, Rima cũng tham gia một số cuộc thi khác và đang tìm kiếm cơ hội đóng phim.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.