Đà Nẵng: Khai hội Quán Thế Âm

13/03/2009 21:06 GMT+7

(TNO) Đúng 18 giờ ngày 13.3 (nhằm ngày 17.2 năm Kỷ Sửu) tại chùa Quán Thế m, ngọn Kim Sơn, danh thắng Ngũ Hành Sơn, lễ hội Quán Thế m chính thức khai mạc, thu hút hàng nghìn du khách thập phương đến dự.

Từ sáng 13.3, Hội trại các gia đình phật tử trên địa bàn thành phố đã diễn ra xung quanh khu vực đất chùa. Dọc theo đường Sư Vạn Hạnh, các nghệ nhân làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước biểu diễn nghệ thuật điêu khắc đá truyền thống.

Trong tối 13.3, bên cạnh triển lãm pho tượng “Phật ngọc cho hòa bình thế giới”, bức tranh kỷ lục “Đà Nẵng - Thành phố môi trường” bằng vỏ lon được khai mở để du khách thưởng lãm. Nét mới của Lễ hội Quán Thế m năm nay là phần rước cộ sẽ diễn ra cùng lúc với biểu diễn trống hội, múa trình tường, múa lân sư rồng.

Sau chương trình ca nhạc, dạ hội hóa trang là phần đấu giá một số hiện vật, pháp khí để gây quỹ từ thiện. 21 giờ, các du khách tiến ra bờ sông Cổ Cò để thả hoa đăng cầu may mắn, yên bình.

 

 Bức tranh kỷ lục Đà Nẵng - TP Môi trường bằng vỏ lon

Ngày mai, lễ hội tiếp tục với cuộc thi đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò, văn hóa ẩm thực, thuyết giảng Đạo pháp dân tộc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.