Đà Nẵng: Thêm 3 di tích được xếp hạng quốc gia

30/09/2007 11:04 GMT+7

(TNO) Bộ Văn hóa-Du lịch-Thể thao vừa ban hành các quyết định công nhận 3 di tích quốc gia tại thành phố Đà Nẵng. Đó là lăng mộ nhà cách mạng Đỗ Thúc Tịnh tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang; nhà thờ tiền hiền làng An Hải và Thoại Ngọc Hầu (Nguyễn Văn Thoại) tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà; và di tích kiến trúc nghệ thuật đình Thạc Gián thuộc phường Chính Gián, quận Thanh Khê.

Như vậy, đến nay, TP Đà Nẵng đã có 14 di tích được xếp hạng quốc gia và được bảo vệ theo luật Di sản-văn hóa, trong đó có 3 di tích liên quan đến danh nhân văn hóa-lịch sử là Đỗ Thúc Tịnh, Ông Ích Khiêm, Thoại Ngọc Hầu và 3 di tích liên quan đến lịch sử chống ngoại xâm là thành Điện Hải, nghĩa trủng Phước Ninh và nghĩa trủng Hòa Vang.

T.Đ.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.