Đại lễ rước ngọc xá lợi Phật lớn nhất Việt Nam

30/05/2009 00:15 GMT+7

Ngày 6.6, đại lễ cung nghinh ngọc xá lợi Phật từ TP.HCM về thờ tại hai chùa Quán Sứ (Hà Nội) và Bái Đính (Ninh Bình) sẽ do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử hành trọng thể.

Đây là sự kiện văn hóa, tôn giáo rất đặc biệt và lộ trình rước ngọc xá lợi sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt với điểm xuất phát từ chùa Giác Quang (đường Lương Văn Can, phường 15, quận 8, TP.HCM), đến sân bay Tân Sơn Nhất, đáp xuống sân bay Nội Bài bằng chiếc chuyên cơ dành riêng chở 16 viên ngọc xá lợi Phật và xá lợi các Thánh Tăng có nguồn gốc và lịch sử lưu giữ suốt hơn 2.500 năm ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan... Nội dung chương trình do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam - VIETKINGS giới thiệu trong cuộc họp báo ngày 29.5 (tại chùa Vĩnh Nghiêm, TP.HCM). Dịp này VIETKINGS sẽ triển lãm ảnh tài liệu đặc biệt về 151 kỷ lục Phật giáo Việt Nam từ 6 - 14.6 tại chùa Bái Đính.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.