Dâng trống đồng, súng thần công lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

11/01/2014 16:45 GMT+7

(TNO) Nhân 100 ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ngày 11.1, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ viếng và dâng tặng trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh lên anh linh Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Lễ dâng được tổ chức trang trọng và xúc động
Lễ dâng được tổ chức trang trọng và xúc động

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Liên chi hội di sản văn hóa Việt Nam Lam Kinh - Thanh Hóa - nói: "Với lòng mến mộ, tri ân đặc biệt của người dân xứ Thanh với Đại tướng, những nghệ nhân đúc đồng Thanh Hóa đã làm ra những vật phẩm linh thiêng này dâng lên anh linh Đại tướng. Đây là những vật phẩm mang tính chất biểu tượng văn hóa lịch sử sâu sắc của Việt Nam và nó sẽ trở thành những đồ tế khí linh thiêng tại lăng mộ của Đại tướng sau này”.

Thay mặt gia đình tiếp nhận trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh, ông Võ Điện Biên, con trai của Đại tướng, đã cảm ơn tấm lòng của những người thợ đúc đồng và người dân Thanh Hóa đã dành cho Đại tướng.

Được biết, trống đồng dâng Đại tướng được đúc theo phiên bản trống đồng Đông Sơn được tìm thấy ở Quảng Xương với đường kính mặt trống 103 cm (tượng trưng cho tuổi thọ của Đại tướng), cao 91,1 cm (tượng trưng cho năm sinh của Đại tướng 1911). Thân trống được trang trí 5 hình ảnh tiêu biểu trong sự nghiệp của Đại tướng, gồm: chân dung Đại tướng chụp chung với Bác Hồ (thời điểm Đại tướng nhận quyền Tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ); ngôi nhà của gia đình Đại tướng tại Quảng Bình; hình ảnh buổi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày 22.12.1944; Quốc kỳ bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát và hình ảnh xe tăng húc đổ Dinh Độc lập.

Hai khẩu súng thần công được đúc mô phỏng theo phiên bản súng thần công cổ của Việt Nam, có thân dài 103 cm, chu vi nòng 48 cm được khắc họa các hoa văn thời Lý - Trần.

Hai thanh kiếm đồng được đúc theo phiên bản kiếm đồng Đông Sơn với chiều dài 65 cm (tượng trưng cho 65 năm từ khi Đại tướng được phong hàm cho đến khi từ trần). Chuôi kiếm được khắc hình hai bà mẹ Việt Nam che chở cho hai chiến sĩ thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ.

Những linh vật trên được cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Nguyễn Minh Tuấn ở TP.Thanh Hóa thực hiện, với toàn bộ nguồn kinh phí do Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh - Thanh Hóa tự trang trải.

Ông Võ Điện Biên dâng kiếm lệnh lên anh linh Đại tướng
Ông Võ Điện Biên dâng kiếm lệnh lên anh linh Đại tướng

Cháu nội Đại tướng nâng niu thanh kiếm lệnh
Cháu nội Đại tướng nâng niu thanh kiếm lệnh

Bên súng thần công 1

Bên súng thần công 2

Bên súng thần công 3
Bên súng thần công

Những hình ảnh tiêu biểu gắn với sự nghiệp của Đại tướng được khắc họa trên thân trông đồng

Những hình ảnh tiêu biểu gắn với sự nghiệp của Đại tướng được khắc họa trên thân trông đồng 2
Những hình ảnh tiêu biểu gắn với sự nghiệp của Đại tướng được khắc họa trên thân trống đồng

Bài, ảnh: Ngọc Minh

>> Đúc trống đồng, súng thần công dâng anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Nghiêng mình trước anh linh Đại tướng
>> Triển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Từng có ngôi trường đặc biệt mang tên Đại tướng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.