Đánh bại ‘Joker’, ‘Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối’ xưng vương phòng vé

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
04/11/2019 10:05 GMT+7

Được dự đoán sẽ thống trị thị trường Bắc Mỹ với 40 triệu USD trong ba ngày mở màn, thế nhưng, Terminator: Dark Fate vẫn không đạt kỳ vọng. Dẫu vậy, phần phim mới nhất của Kẻ hủy diệt cũng đủ sức thành quán quân phòng vé.

Chính thức đổ bộ màn ảnh rộng Bắc Mỹ vào hôm 1.11 tại hơn 4.000 cụm rạp, Terminator: Dark Fate (tựa Việt: Kẻ hủy diệt: Vận mệnh đen tối) không thể chạm đến cột mốc 40 triệu USD trong 3 ngày đầu ra rạp theo như kỳ vọng. Bằng chứng là siêu phẩm từ hãng Paramount chỉ thu về 29 triệu USD trong kỳ mở màn, thấp hơn khoảng 30% so với mục tiêu được đề ra. Dẫu vậy, tác phẩm vẫn dư sức hạ gục đối thủ nặng ký như Joker hay Tiên hắc ám 2 cùng các tân binh ra mắt cùng thời điểm để trở thành bộ phim ăn khách nhất tuần qua.

Sự trở lại của Arnold Schwarzenegger và Linda Hamilton khiến fan trung thành của thương hiệu Kẻ hủy diệt không khỏi phấn khích. Trước đó, bộ đôi diễn viên đình đám này từng có cơ hội góp mặt trong phần phim Terminator 2: Judgment Day (Kẻ hủy diệt: Ngày phán xét) vào năm 1991

ẢNH: PARAMOUNT

Nếu như phần trước của Kẻ hủy diệt nhận nhiều bình luận chê bai, tiêu cực thì phần phim mới nhất của thương hiệu đình đám này lại sở hữu “mưa lời khen” từ khán giả lẫn giới chuyên môn. Jim Vejvoda của IGN khẳng định tuy phim lặp lại vài yếu tố của các phần cũ, nhưng chúng “không đơn thuần mang tính hoài cổ”: “Đúng là câu chuyện có nhiều điểm lặp lại nhưng phim đã thận trọng loại bỏ các chất liệu quen thuộc khác. Theo cách đó, Dark Fate là canh bạc lớn nhưng rất thông minh và đủ để đem đến sức sống mới cho một huyền thoại cũ kỹ”.

Trong khi đó, màn tái xuất của Arnold Schwarzenegger và sự trở lại của Linda Hamilton cũng khiến giới chuyên môn không khỏi phấn khích. “Arnold Schwarzenegger luôn tạo dấu ấn trong các phần Terminator và nhân vật của ông trong Dark Fate gây ra nhiều bất ngờ so với phong cách lạnh lùng thường thấy trước đó. Tuy nhiên, các bạn diễn nữ của Arnold mới là những người làm chủ bộ phim, đặc biệt là Mackenzie Davis và Linda Hamilton. Cả hai có những màn hành động nảy lửa cùng sự bùng cháy hiếm thấy ở một thương hiệu đã bước sang tới phần thứ 6”, cây viết Matt Singer của Screen Crush bày tỏ. Bên cạnh ý kiến từ giới phê bình, phim nhận điểm B+ từ khán giả trên CinemaScore.

Trong 5 tuần đương đầu với cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ, đây là lần thứ 2 Joker chịu cảnh xếp thứ 2 vì sự xuất hiện của tân binh xứng tầm. Chủ nhân của giải Sư tử vàng 2091 vừa đem về từ thị trường nội địa thêm 13,9 triệu USD trong tuần qua, nâng doanh thu trong nước của phim cán mốc 299,6 triệu USD sau hơn 1 tháng phát hành. Trên mặt trận quốc tế, màn trình diễn của tài tử Joaquin Phoenix đã giúp tác phẩm đứng đầu phòng vé tại nhiều quốc gia, đưa siêu phẩm sở hữu khoản doanh thu quốc tế trị giá 634,4 triệu USD. Hiện doanh thu toàn cầu của Joker đang dừng ở cột mốc 934 triệu USD và được dự đoán sẽ sớm gia nhập “câu lạc bộ tỉ đô” của năm 2019

ẢNH: WARNER BROS.

Hạ cánh ở vị trí thứ 3 là Maleficent: Mistress of Evil (Tiên hắc ám 2). Màn trình diễn của Angelina Jolie vừa đem về cho Disney thêm 12,2 triệu USD sau 3 tuần tác phẩm có mặt tại phòng vé Bắc Mỹ. Phim tiếp tục cho thấy sự tuột dốc doanh thu khi số tiền bán vé của tuần này giảm tới 37,1% so với hiệu suất của tuần trước. Gần 1 tháng đổ bộ màn ảnh rộng trong nước, Tiên hắc ám 2 sở hữu khoản doanh số nội địa vỏn vẹn 84,3 triệu USD. Trên bình diện quốc tế, phim tiếp tục sở hữu vị trí quán quân tại nhiều thị trường như: Nga, Mexico, Nam Phi, Romania… đưa doanh thu ngoài Bắc Mỹ của Maleficent: Mistress of Evil cán mốc 298,9 triệu USD sau hơn 1 tháng phát hành. Tác phẩm do Joachim Ronning cầm trịch hiện đem về hơn 383,2 triệu USD từ phòng vé toàn cầu

ẢNH: DISNEY

Câu chuyện phi thường về hành trình Harriet Tubman thoát khỏi chế độ nô lệ và trở thành một trong những anh hùng vĩ đại nhất của nước Mỹ đã giúp bộ phim Harriet nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả quê nhà trong tuần mở màn. Tác phẩm vừa thu về 12 triệu USD sau 3 ngày ra mắt và đứng thứ 4 trong danh sách phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn chưa được ra mắt tại nước ngoài

ẢNH: FOCUS FEATURES

Cái tên còn lại trong Top 5 phim ăn khách tuần qua là The Addams Family với 8,5 triệu USD bổ sung từ thị trường Bắc Mỹ. Tròn 1 tháng ra mắt khán giả quê nhà, phim hoạt hình của Universal đã thu về tổng cộng 85,3 triệu USD. Tác phẩm tiếp nhận được sự quan tâm từ khán giả quốc tế và hiện sở hữu khoản doanh số toàn cầu trị giá 129 triệu USD

ẢNH: UNIVERSAL

Tuần này, phòng vé Bắc Mỹ sẽ chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tân binh hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc cạnh tranh ấn tượng trên màn ảnh rộng. Đáng chú ý trong số đó phải kể đến phim tình cảm lãng mạn Last Christmas với màn kết hợp ngọt ngào của “mẹ Rồng” Emilia Clarke và soái ca Henry Golding từng được yêu thích với Crazy Rich Asians. Ngoài ra, nhiều cái tên mới như: Midway, Better days, Doctor Sleep… cũng rục rịch ra mắt trong ít ngày tới

ẢNH: UNIVERSAL

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.