Đề nghị bảo quản tờ sắc phong quý

17/08/2016 05:38 GMT+7

Ngày 16.8, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết qua thẩm định của hội đồng thẩm định gồm các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh, tờ sắc phong Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư (ảnh) do gia tộc họ Nguyễn ở xã Mỹ Xương, H.Cao Lãnh lưu giữ trong 202 năm là tờ sắc phong quý hiếm rất có giá trị lịch sử.

Thư Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thư là một nhân vật lịch sử theo phò Gia Long, hy sinh khi đánh nhau với nhà Tây Sơn. Tờ sắc phong trên được làm bằng vải lụa màu vàng, dài 115 cm, rộng 75 cm, xung quanh thêu mây cuộn và mười con rồng, chân có bốn móng (thêu thủ công), được ban tặng vào năm Gia Long thứ 13 (1814).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.