Đề nghị công nhận 49 hiện vật thời văn hóa Óc Eo là bảo vật quốc gia

29/06/2014 03:05 GMT+7

Ngày 28.6, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết tỉnh vừa đề nghị Bộ VH-TT-DL trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ sưu tập gồm 49 hiện vật chất liệu bằng vàng thuộc văn hóa thời Óc Eo - Gò Tháp là bảo vật quốc gia.

Số hiện vật này được khai quật các năm 1984, 1993, 2009, 2010, 2013 tại khu di tích Gò Tháp thuộc H.Tháp Mười và hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp. Các hiện vật gồm những lá vàng hình chữ nhật, nhẫn vàng, khuyên tai... có chạm khắc tinh xảo hoa văn và hình cổ xưa như hình thần Vishnu, hoa sen, thảo mộc, linh thú bò thần Nandin, lợn Vahara, rắn Shesha…

Đây là số hiện vật nền văn hóa cổ xưa của vương quốc Phù Nam niên đại từ thế kỷ thứ 3 - 7, là bộ sưu tập có chất lượng nghệ thuật và giá trị khoa học cao.

Thanh Dũng

>> Trưng bày 500 cổ vật văn hóa Óc Eo, Champa và Khmer
>> Săn cổ vật Óc Eo - “Sóng vàng” ở kinh đô cổ vật
>> Cổ vật “triệu đô” của văn hóa Chămpa và Óc Eo
>> Công trình khoa học đầy đủ nhất về di tích Óc Eo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.