Đề nghị khảo cổ nơi người dân đào được tượng cổ

27/10/2014 06:50 GMT+7

Sở VH-TT-DL tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp cho phép đơn vị này phối hợp với Trung tâm khảo cổ học thuộc Viện Phát triển bền vững Nam bộ tại TP.HCM và UBND H.Tân Hồng (Đồng Tháp) lập kế hoạch thám sát, khoanh vùng bảo vệ các điểm di tích khảo cổ học có liên quan đến gò Muối (ấp Công Tạo, xã Bình Phú, H.Tân Hồng).

 Đây là nơi người dân đã đào được 2 pho tượng cổ thế kỷ 9 - 10 và họ đã hiến tặng Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Theo nhận định ban đầu, 2 pho tượng (được cho là thần Vishnu) có giá trị đặc biệt. Có khả năng gò Muối từng có đền thờ thần Vishnu, do vậy nơi phát hiện cần phải được đào thám sát, nghiên cứu hoặc đào khai quật khảo cổ học khẩn cấp.

Sở đã làm việc với chính quyền địa phương và các ngành chức năng của huyện phân công trực bảo vệ khu vực này trong khi chờ chủ trương của UBND tỉnh.

Thanh Dũng

>> Người dân tặng tượng cổ
>> Giá trị khảo cổ đặc biệt tại tháp Po Dam
>> Khảo cổ dưới nước vừa thiếu, vừa yếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.