Đệ trình UNESCO hồ sơ đề cử Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Đờn ca tài tử

01/04/2011 00:38 GMT+7

Chiều 31.3, bà Lê Thị Minh Lý - Phó cục trưởng Cục Di sản, cho biết hồ sơ đề nghị ghi danh Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Đờn ca tài tử vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã hoàn tất và được đệ trình lên Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc - UNESCO.

Hồ sơ đề cử Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng. Viện m nhạc là đơn vị chính chịu trách nhiệm hoàn thành hồ sơ đề cử Đờn ca tài tử. Theo bà Lý, thời gian UNESCO xét duyệt ghi danh hai di sản sẽ diễn ra vào năm 2012. Dự kiến, đợt xét vinh danh Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm - Bắc Giang là Di sản tư liệu thế giới sẽ diễn ra vào tháng 5 tới và Hát xoan Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp vào tháng 11.

Minh Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.