Đề xuất Huế khôi phục tục bẻ liễu chương đài

05/04/2012 03:51 GMT+7

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Huế tập 8 đã có đề xuất: Huế nên trồng lại cây liễu để khôi phục phong tục đẹp bẻ liễu chương đài từng có trong lịch sử của Kinh đô Huế.

Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi ra mắt Tạp chí Nghiên cứu Huế tập 8 đã có đề xuất: Huế nên trồng lại cây liễu để khôi phục phong tục đẹp bẻ liễu chương đài từng có trong lịch sử của Kinh đô Huế.

TS Phan Thanh Hải cũng đề xuất, trước đây ở phía nam và phía bắc của kinh đô Huế, trên con đường thiên lý bắc nam có hai ngôi đình đó là đình Chương Bắc và đình Chương Nam để những người phương xa khi đến kinh đô dừng chân nghỉ ngơi trước khi vào kinh. Tại đây, triều Nguyễn cho trồng rất nhiều cây liễu và cũng đã có tục bẻ liễu chương đài rất hay khi những chàng trai cô gái, người thân chia tay bẻ liễu để tiễn đưa. Đình Chương Nam thì đến nay đã hoàn toàn mất dấu, nhưng Đình Chương Bắc nằm ở khu vực An Hòa.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.