Đề xuất phục dựng mô hình Phật viện Đồng Dương

04/02/2017 07:00 GMT+7

Ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã kiểm tra Phật viện Đồng Dương, di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 7) hồi tháng 12.2016.

Khu di tích khảo cổ này nằm tại xã Bình Định Bắc (H.Thăng Bình), từng là trung tâm Phật giáo lớn nhất của vương quốc Champa và cả khu vực Đông Nam Á, được vua Indravarman II cho xây dựng từ năm 875. Trước hiện trạng phế tích hoang tàn (chỉ còn một tháp Sáng đang chống đỡ cấp thiết), lãnh đạo tỉnh Quảng Nam chỉ đạo chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ, chống xâm hại di tích. Trong khi đó, ông Hồ Xuân Tịnh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh, cho biết ngành chức năng đang đề xuất giải pháp bảo tồn nguyên trạng và phục dựng mô hình, sa bàn Phật viện Đồng Dương; đồng thời tổ chức khai quật khảo cổ học, xây dựng nhà trưng bày, bảo quản hiện vật...
Kể từ khi các chuyên gia Pháp nghiên cứu Phật viện Đồng Dương từ đầu thế kỷ 20, đến nay các cuộc khai quật khảo cổ học chỉ thực hiện bên ngoài khu di tích để tìm di chỉ cư trú của người xưa. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất quy hoạch xây dựng tổng thể khu văn hóa tâm linh khoảng 200 ha tại xã Bình Định Bắc để tạo điều kiện quản lý, phát huy giá trị Phật viện Đồng Dương, bao gồm cả khu văn hóa tâm linh Phật tích Đồng Dương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.