Đền Huyền Trân ở Huế được chuyển giao cho ngành văn hóa

13/01/2017 06:00 GMT+7

Ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL Thừa Thiên-Huế, cho biết kể từ đầu năm 2017, Trung tâm văn hóa Huyền Trân đã chính thức được Công ty CP du lịch Hương Giang bàn giao cho Sở VH-TT-DL quản lý để phát huy giá trị, xây dựng nơi đây trở thành một địa chỉ văn hóa - du lịch tâm linh của địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận, trong dịp Tết Đinh Dậu này, Sở VH-TT-DL sẽ tổ chức chương trình lễ hội đền Huyền Trân với chủ đề ngưỡng vọng tiền nhân, để tri ân, tôn vinh công chúa Huyền Trân (1287 - 1340), người con gái Việt đã hy sinh hạnh phúc cá nhân, gạt tình riêng của mình để về làm vợ vua Champa Chế Mân, mở rộng bờ cõi về phương nam thông qua việc vua Chế Mân dâng châu Ô, châu Lý (vùng đất từ bờ nam sông Hiếu, Quảng Trị đến bờ bắc sông Thu Bồn, Quảng Nam) làm sính lễ cho Đại Việt.
Chương trình lễ hội diễn ra trong hai ngày mùng 8 và 9 tháng giêng Tết Đinh Dậu (tức 4 và 5.2), bao gồm nhiều hoạt động lễ và hội phong phú, trong đó quan trọng nhất là lễ kỵ công chúa Huyền Trân, được tổ chức theo nghi lễ truyền thống, phần hội gắn với chương trình sử thi, biểu diễn nghệ thuật hoạt cảnh đám cưới công chúa Huyền Trân cùng nhiều chương trình triển lãm, thư pháp, ẩm thực…
Trung tâm văn hóa Huyền Trân tọa lạc trên núi Ngũ Phong (P.An Tây, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) có diện tích rộng hơn 28 ha, được đầu tư xây dựng hoàn thành năm 2007. Đây là một cụm quần thể các công trình kiến trúc đặc sắc, trong đó có nhiều công trình kiến trúc nổi bật như: đền thờ Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, đền thờ công chúa Huyền Trân, pho tượng công chúa Huyền Trân được đúc bằng đồng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.