Dịch giả Cao Đăng viết tiểu thuyết giả tưởng

31/05/2016 06:07 GMT+7

Life navigator 25: Người tình của cả thế gian là tiểu thuyết giả tưởng của Trần Tiễn Cao Đăng, người vốn được biết tới với vai trò dịch giả của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Từ điển Khazar (Milorad Pavic), Biên niên ký Chim vặn dây cót (Haruki Murakami), Nếu một đêm đông có người lữ khách (Italo Calvino), Mãi đừng xa tôi (Kazuo Ishiguro), Xứ cát (Frank Herbert)...

Nội dung truyện xoay quanh nhân vật được gọi là “Life navigator” mang số hiệu 25, là một trong những cá thể sở hữu năng lực tâm trí đặc biệt, có thể giúp người khác thâm nhập kiếp trước hoặc kiếp sau của họ. Một số người còn có khả năng dẫn dắt tâm trí con người đi qua những giấc mơ của mình và của kẻ khác...
Đây là tác phẩm thứ hai của Trần Tiễn Cao Đăng sau Baroque và ẩn hoa (tập truyện ngắn) xuất bản năm 2005.
Life navigator 25: Người tình của cả thế gian sẽ ra mắt lúc 9 giờ sáng chủ nhật 5.6 tại đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1, TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.