Diễn viên Thúy Anh đi lại được sau nửa năm bị liệt

Thành Long
Thành Long
13/05/2019 15:45 GMT+7

Thúy Anh hạnh phúc khi đi lại được sau thời gian dài phải ngồi xe lăn vì bị liệt. Mặc dù những bước đi còn chưa vững và đoạn đường chỉ vài chục mét nhưng với nữ diễn viên, điều này đã là kỳ tích.

Thúy Anh tâm sự: “Tôi đi từ trong nhà ra ngoài cổng cũng gần được 30m. Đây là kết quả của những ngày tập luyện của tôi cùng với sự hỗ trợ của mẹ. Từ bữa đến giờ tôi kết hợp hai phương pháp, mẹ đưa tôi đi tập và mời thầy đến nhà để bấm huyệt, tập trị liệu. Tôi còn tập sớm nên không bị gì cả, chứ nếu để khoảng một hai tháng nữa sẽ bị co cơ. Lúc tôi bắt đầu tập đã có dấu hiệu bị co cơ nhưng tôi cũng cố gắng”.
“Thời gian tôi chống chọi với bệnh tật, mẹ luôn bên cạnh tôi. Mẹ được các kỹ thuật viên hướng dẫn về cách tập luyện sau đó về tập lại cho tôi. Thời gian đầu, mẹ cho tôi đi vòng vòng trong nhà, khi bước chân cứng hơn một xíu thì mẹ dẫn tôi ra công viên tập. Sáng 4 giờ rưỡi là hai mẹ con dậy, tiếp tục tập luyện cùng nhau”, Thúy Anh nói thêm. Đồng thời, nữ diễn viên chia sẻ trong thời gian mời thầy đến bấm huyệt, cô để ý kỹ các động tác để thực hiện lại, giúp mẹ đỡ đau nhức hơn. Điều này khiến Thúy Anh hạnh phúc vì đã làm được một điều đặc biệt cho mẹ ngay khi còn đang chống chọi với bệnh tật.
Thúy Anh vừa thực hiện một bộ ảnh chụp cùng mẹ khiến mọi người xúc động Ảnh: NVCC
Mẹ là người đồng hành với cô trong những ngày bệnh Ảnh: NVCC
Chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại, Thúy Anh cho biết: “Mỗi tuần mẹ tôi liên hệ với bác sĩ, sau đó lên lấy thuốc về uống. Về hiện tượng nước trong não, bác sĩ bảo bây giờ vẫn đang trong quá trình theo dõi. Thuốc tôi uống là vừa dưỡng não, vừa dưỡng tim”.
Sau khi thông tin sức khỏe của Thúy Anh được chia sẻ trên báo giới, cô được bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ động viên nhiều. Nữ diễn viên xúc động: “Giờ thì tôi không còn tiêu cực như trước nữa. Tôi biết ơn mọi người rất nhiều, đặc biệt là chị Việt Trinh. Thời gian qua, chị luôn bên cạnh động viên và gọi điện tâm sự để tôi đỡ buồn cũng như có thêm động lực để phấn đấu, vượt qua bệnh tật”.
Trước đó, hình ảnh nữ diễn viên tiều tụy, ngồi xe lăn khiến khán giả xót xa Ảnh: FBNV
“Bây giờ, tôi mạnh mẽ hơn nhiều. Tôi thấy điều tôi cần làm là phải thật khỏe mạnh để đi lại, phụ giúp cho mẹ đỡ cực. Tôi cũng muốn trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng trước mắt phải ưu tiên cho việc nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe”, diễn viên sinh năm 1991 nói thêm.
Trước đó, thông tin Thúy Anh bị liệt nửa người sau khi sinh con nhận được sự quan tâm của dư luận. Cô bắt đầu phát hiện bệnh dị dạng mạch máu não vào khoảng 2 tuần trước khi sinh, khi thường xuyên bị đau đầu. Được gia đình đưa vào viện kiểm tra, bác sĩ cho biết Thúy Anh có dấu hiệu của xuất huyết não và yêu cầu phải mổ gấp để lấy đứa bé, đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Sau khi sinh con, nữ diễn viên rơi vào tình trạng hôn mê. Đến khi tỉnh lại, cô phát hiện mình bị liệt nửa người. Nhiều đồng nghiệp như Thúy Diễm, Hồ Bích Trâm chia sẻ thông tin của Thúy Anh trên trang cá nhân để kêu gọi mọi người quyên góp, ủng hộ đồng nghiệp vượt qua bệnh tật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.