Disney phá kỷ lục thị phần ở Hollywood

26/08/2016 15:11 GMT+7

Không phải tất cả các phim phát hành của Disney đều thành công vượt trội nhưng Nhà Chuột vẫn đang chiếm thị phần lớn hơn bất kỳ hãng phim nào khác ở Hollywood.

Năm 2015, Universal gây ấn tượng bằng các phim bom tấn Furious 7, Jurassic World Minions. Hãng kết thúc năm đẹp đẽ với doanh thu 2,4 tỉ USD trong nước, chiếm 21,3% tổng thị phần tại Mỹ.
Nhưng theo The Wrap, mới đến ngày 21.8 năm nay, Nhà Chuột đã bỏ túi 2,1 tỉ USD ở thị trường Bắc Mỹ, có 26,9% thị phần trong thị trường phim điện ảnh, thổi bay kỷ lục phần trăm thị phần mất cả năm Universal mới tạo lập được trước đó.
Tháng 5 vừa qua, Disney cũng đạt mốc doanh thu 1 tỉ USD nhanh nhất lịch sử, sớm hơn 37 ngày so với kỷ lục lập bởi Universal hồi năm ngoái.
Kiếm nhiều tiền như vậy nhưng không phải tất cả phim dán nhãn Disney đều thành công lớn. Alice Through the Looking Glass, The BFG gây thất vọng với doanh thu kém ngoài sức tưởng tượng. Alice Through the Looking Glass có kinh phí 170 triệu USD chỉ thu được 77 triệu USD trong nước và 290 triệu USD toàn thế giới. The BFG tốn 140 triệu USD để sản xuất nhưng doanh thu chỉ dừng lại ở 53,9 triệu USD trong nước và 141,8 triệu USD toàn thế giới.
Bù lại, loạt phim khác lại đem về cho Disney số tiền đáng mơ ước ở thị trường nội địa: Zootopia (341,2 triệu USD), The Jungle Book (363,2 triệu USD), Civil War (407,7 triệu USD), Finding Dory (478,7 triệu USD), Star Wars 7 ( 285 triệu USD).
Đại gia ngành công nghiệp điện ảnh hiện đang sở hữu cả Pixar, Marvel và Lucasfilm nên không có gì ngạc nhiên trước thành công vượt trội này. Không có gì quá đáng nếu Disney hiện nay được ví như Usain Bolt trên đường đua giành doanh thu và thị phần với sức chạy không đối thủ nào bì kịp.
Tiền vẫn sẽ tiếp tục đổ về túi Disney suốt mùa thu và đông năm nay bởi nhiều phim hấp dẫn sắp ra mắt: Marvel Studios sẽ giới thiệu Doctor Strange ngày 4.11, Moana của Disney Animation ra mắt ngày 23.11, Rogue One: A Star Wars Story công chiếu ngày 16.12.
Theo các chuyên gia, năm 2017, Disney sẽ càng "khó nhằn" hơn đối với các hãng cạnh tranh bởi một loạt dự án “khủng” như phim về vũ trụ điện ảnh Marvel: Guardians of the Galaxy Vol. 2, Thor: Ragnarok; hai phim của Pixar: Cars 3, Coco; phim làm lại từ truyện cổ tích Beauty and the Beast; Star Wars: Episode VIII; Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.