Đoàn giúp đồng bào vùng cao Thanh Hóa khôi phục nghề truyền thống

18/03/2008 01:09 GMT+7

Nhân Tháng Thanh niên, ngày 17.3, Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã đưa 3 tổ sản xuất hàng thổ cẩm truyền thống tại hai huyện Quan Hóa và Mường Lát vào hoạt động. Đây là mô hình do Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đầu tư nhằm giúp đồng bào các dân tộc vùng cao của Thanh Hóa khôi phục lại nghề truyền thống, làm ra các sản phẩm có giá trị cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Mỗi tổ sản xuất do các nữ thanh niên làm chủ, có từ 20 - 30 lao động. Sắp tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng từ 3 - 5 cửa hàng tại các điểm du lịch trong tỉnh để tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm thổ cẩm.

Tin, ảnh: Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.