Dời di sản 200 năm để xây dự án: Điều chỉnh quy hoạch để người dân tham gia phát triển du lịch

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
11/04/2018 11:12 GMT+7

Liên quan dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô (tại P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Thanh Niên ngày 30.3 đề cập trong bài Dời di sản 200 năm để xây dự án), sáng 10.4, tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ TP, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phê bình gay gắt vì cơ quan này chậm vào cuộc ghi nhận ý kiến của người dân.

Theo ông Nghĩa, làng Nam Ô có một mộ tiền hiền 700 năm, có đền thờ bà Liễu Hạnh và cũng là làng chài cổ nhất của TP..., lại bị một dự án khu du lịch có diện tích 36,6 ha phủ kín “coi như xóa hết” nhưng Ủy ban MTTQ lại chưa vào cuộc.
Tại cuộc họp báo quý 1/2018 diễn ra chiều cùng ngày, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô sẽ được điều chỉnh quy hoạch. Hiện Sở Xây dựng và chủ đầu tư đang điều chỉnh quy hoạch, tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia phát triển du lịch.
Trong đó, mở một số lối xuống biển đủ rộng; trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử; nghiên cứu phục hồi làng nước mắm Nam Ô thành khu vực tổ chức trình diễn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.