Donald Trump bị đòi lại ca khúc trong chiến dịch tranh cử

18/06/2015 05:59 GMT+7

Ca sĩ nhạc rock người Canada Neil Young vừa buộc tội tỉ phú, ông trùm bất động sản, kiêm ngôi sao truyền hình Donald Trump, 69 tuổi, vì việc đã sử dụng ca khúc Rockin' in the Free World của ông khi Donald Trump phát động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vào ngày 16.6 qua tại New York, theo Reuters.

Ca sĩ nhạc rock người Canada Neil Young vừa buộc tội tỉ phú, ông trùm bất động sản, kiêm ngôi sao truyền hình Donald Trump, 69 tuổi, vì việc đã sử dụng ca khúc Rockin' in the Free World của ông khi Donald Trump phát động chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vào ngày 16.6 qua tại New York, theo Reuters.

Donald Trump bị đòi lại ca khúc trong chiến dịch tranh cửNeil Young - Ảnh: Reuters
“Donald Trump đã không được phép sử dụng ca khúc trên trong tuyên bố ra tranh cử tổng thống của ông”, Neil Young tuyên bố. Ông cũng cho biết mình không ủng hộ ông Donald Trump vì khác nhau về quan điểm chính trị.
Một phát ngôn viên cho biết, họ đã thông qua một thỏa thuận cấp phép với Hiệp hội Các nhà soạn nhạc, tác giả, nhà xuất bản Mỹ để sử dụng hợp pháp ca khúc của Neil Young trong suốt chuyến dịch tranh cử của Donald Trump.
Tuy nhiên do yêu cầu trên của Neil Young, họ sẽ không sử dụng ca khúc Rockin' in the Free World nữa, dù ông Trump rất yêu thích nhạc của Neil Young.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.