Đóng thùng bảo vệ bệ tượng Đồng Dương

25/12/2013 03:00 GMT+7

Ban Quản lý (BQL) khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cho hay đã đóng thùng gỗ kiên cố bảo vệ bệ tượng Đồng Dương trước nguy cơ bị hư hại do thi công mở rộng nhà Tổ tại chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn TP.Đà Nẵng (Thanh Niên ngày 22.12 đã thông tin).

>> Yêu cầu di dời bệ tượng Đồng Dương đến nơi an toàn
>> Bệ tượng Đồng Dương bị đe dọa

Bệ tượng trước và sau khi được đóng thùng bảo quản
Bệ tượng trước và sau khi được đóng thùng bảo quản 

Tiếp thu ý kiến của Báo Thanh Niên, ngay trong ngày 22.12 BQL đã gặp đại diện trụ trì chùa Linh Ứng và đơn vị thi công để nói rõ nguy cơ bệ tượng có thể bị xâm hại và lập biên bản yêu cầu nhà chùa cùng đội thợ di dời bệ tượng đến nơi an toàn. Trong lúc chờ đợi biện pháp bảo quản của nhà chùa, BQL đã cho thợ đóng thùng gỗ bao che bệ tượng, không để đất xây và vữa hồ bám vào làm ảnh hưởng đến hoa văn, đường nét của tượng.

Đây là tác phẩm điêu khắc trên khối sa thạch của Chămpa mang phong cách văn hóa Đồng Dương thể hiện giai đoạn nghệ thuật thế kỷ 9 - 10, thời kỳ trỗi dậy, hình thành bản sắc dân tộc người Chăm. Sự quý giá thể hiện ở chỗ bệ tượng là bức chạm Đồng Dương duy nhất thể hiện thần Indra cưỡi trên lưng con bạch tượng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Chuyện ít người biết về xá lợi Phật - Kỳ 2: Những linh ứng bất khả tư nghì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.