Đua bò Bảy Núi được công nhận là di sản văn hóa quốc gia

22/01/2016 05:57 GMT+7

Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang cho biết Bộ VH-TT-DL vừa ban hành quyết định công nhận đua bò Bảy Núi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sở VH-TT-DL tỉnh An Giang cho biết Bộ VH-TT-DL vừa ban hành quyết định công nhận đua bò Bảy Núi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Đua bò Bảy Núi (ảnh) chỉ có ở An Giang, là lễ hội đậm nét văn hóa truyền thống gắn với lễ Dolta của đồng bào dân tộc Khmer ở vùng Bảy Núi thuộc 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên.
Lễ hội diễn ra vào các tháng 8 - 9 âm lịch hằng năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.