Đức Pháp vương chủ trì đại lễ cầu an tại Vĩnh Phúc

Ngọc An
Ngọc An
09/03/2018 06:50 GMT+7

Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa (Ấn Độ) cùng Tăng đoàn Truyền thừa Phật giáo Ấn Độ Drukpa sẽ có chuyến thăm VN từ ngày 14.3 - 2.4 tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, TP.HCM, Bình Dương.

Từ ngày 16 - 18.3, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa sẽ tới đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc), cử hành các khóa lễ ban gia trì cho đại bảo tháp và phật tử. Nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghi lễ tâm linh sẽ được Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa cử hành như đại lễ cầu an, đại lễ cầu siêu...
Tâm điểm của Pháp hội là lễ khai đàn (ngày 16.3) với sự kiện khai mở và chiêm bái bức Thongdrol Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn thêu trên gấm cao cấp có kích thước khổng lồ 12 x 16 m, hiện vẫn giữ kỷ lục VN cho bức tranh Phật lớn nhất. Bên cạnh đó là đại lễ gia trì và khai mở Đại Mandala ngọc đá quý Phật Quan Âm Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn.
Nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ được tổ chức, trong đó đêm nhạc cúng dàng Phật Quan Âm Tây Thiên Ca (tối 17.3) có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSND Quang Thọ, NSƯT Thanh Lam, Sao Mai Phương Nga…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.