Festival âm nhạc Anh 'đẻ' ra hàng tỉ USD

18/06/2015 05:53 GMT+7

Theo một thống kê của Tổ chức UK Music được BBC đăng tải, chỉ riêng năm 2014 đã có 9,5 triệu du khách nước ngoài đến Anh để tham gia các festival âm nhạc và và đóng góp 3,1 tỉ bảng vào nền kinh tế Anh (gần 4,7 tỉ USD) qua các hoạt động chi tiêu trực tiếp và gián tiếp, đồng thời giúp duy trì 40.000 việc làm toàn thời gian.

Theo một thống kê của Tổ chức UK Music được BBC đăng tải, chỉ riêng năm 2014 đã có 9,5 triệu du khách nước ngoài đến Anh để tham gia các festival âm nhạc và và đóng góp 3,1 tỉ bảng vào nền kinh tế Anh (gần 4,7 tỉ USD) qua các hoạt động chi tiêu trực tiếp và gián tiếp, đồng thời giúp duy trì 40.000 việc làm toàn thời gian.

Festival âm nhạc Anh “đẻ” ra hàng tỉ USDDanh ca Mỹ Dolly Parton (phải) biểu diễn tại Festival Glastonbury 2014 - Ảnh: Mirror
Bộ trưởng Văn hóa Anh John Whittingdale cho rằng các thông tin trên “rất thú vị” song không gây ngạc nhiên bởi “âm nhạc Anh quốc đã phổ biến một cách lạ lùng trên toàn thế giới”.
Ông cho rằng nền công nghiệp âm nhạc Anh đã mạnh lại càng mạnh thêm, khi cứ 7 album bán ra trên thế giới thì có 1 album của nghệ sĩ Anh quốc.
Nghiên cứu cho thấy trong 4 năm qua số lượng du khách nước ngoài đến Anh để dự các sự kiện âm nhạc đã tăng 39%. Ngoài Glastonbury, các festival âm nhạc nổi tiếng khác tại Anh là T in the Park, Celtic Connections, Green man, Koko, Sage...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.