Gary Glitter đối mặt án chung thân

07/02/2015 04:58 GMT+7

Hơn 40 năm sau khi thực hiện nhiều hành vi dâm ô với trẻ em, cựu ca sĩ nhạc pop của Anh Gary Glitter hôm 5.2 bị tòa án London kết nhiều tội: hiếp dâm, hành hung, sàm sỡ và quan hệ tình dục với bé gái tuổi dưới 13 vào những năm 1970.

Hơn 40 năm sau khi thực hiện nhiều hành vi dâm ô với trẻ em, cựu ca sĩ nhạc pop của Anh Gary Glitter hôm 5.2 bị tòa án London kết nhiều tội: hiếp dâm, hành hung, sàm sỡ và quan hệ tình dục với bé gái tuổi dưới 13 vào những năm 1970.

Gary Glitter - Ảnh: Reuters
Gary Glitter - Ảnh: Reuters
Với các tội danh này, Gary Glitter đối mặt với án tù chung thân khi tòa chính thức tuyên án vào ngày 27.2 tới.
Gary Glitter (70 tuổi) tên thật là Paul Gadd, nổi tiếng với ca khúc hit Rock and Roll, nhưng nhanh chóng lụi tàn tên tuổi sau khi ngồi tù 2 tháng vào năm 1999 vì tội tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em. Gary chuyển sang Campuchia sinh sống nhưng bị trục xuất vào năm 2002 vì nghi ngờ lạm dụng tình dục trẻ em. Năm 2006, Gary Glitter bị tòa án tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên 3 năm tù vì tội dâm ô với 2 bé gái vị thành niên (10 và 11 tuổi). Sau khi mãn hạn tù, Gary Glitter bị trục xuất về Anh.
Gary Glitter là người đầu tiên bị bắt giữ trong cuộc điều tra Operation Yewtree về những cáo buộc xâm hại tình dục trẻ em lâu năm, do Sở Cảnh sát TP.London tiến hành từ tháng 10.2012. Liên quan cuộc điều tra này, cảnh sát đã bắt giữ 17 người, nhận được tố cáo của 450 nạn nhân, trong đó có 328 trẻ vị thành niên (phần lớn ở độ tuổi 13 - 16) tại thời điểm bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.