Giải mã chữ viết trên bia đá Chăm cổ ở Gia Lai

05/10/2019 06:19 GMT+7

Ngày 4.10, tại H.Đăk Pơ (Gia Lai), các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã tổ chức công bố bản dịch nội dung trên bia đá Chăm cổ ( ảnh ) phát hiện tại thôn Tư Lương, xã Tân An, H.Đăk Pơ.

Nội dung trên bia đá thể hiện sự ngợi ca: “Đã từng có một chúa tể tối cao của các vị vua, con trai hoàng thượng Jayasinhavarma thuộc dòng dõi Vrsu, quý tộc của thành phố hoàng gia Nauk Glaun Vijaya...”. Nội dung dòng chữ trên bia đá được Giáo sư Arlo Griffiths (Pháp) và bà Khom - Sreymom (Campuchia) qua nhiều công đoạn xử lý trong thời gian 9 năm mới dịch ra.
Qua gần 600 năm tồn tại, có ký tự bị phai mờ nên bản dịch không toàn vẹn, chỉ có khoảng 80% nội dung được dịch ra. Trước đó, năm 1962, ông Nguyễn Xuân Thành (nay khoảng 80 tuổi, trú tại thôn Tư Lương, xã Tân An) đã phát hiện tảng đá có khắc những dòng chữ lạ. Các nhà nghiên cứu sau đó xác định đây là bia đá cổ Chăm Pa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.