Giải thưởng Văn học Nghệ thuật về Hải quân VN

25/11/2015 04:36 GMT+7

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài Hải quân VN do Bộ Tư lệnh Hải quân phát động, hơn 1.000 tác phẩm đã gửi về tham gia thuộc các thể loại: âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa và văn học.

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác về đề tài Hải quân VN do Bộ Tư lệnh Hải quân phát động, hơn 1.000 tác phẩm đã gửi về tham gia thuộc các thể loại: âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, múa và văn học. 

Bìa sách ảnh Trường Sa trong trái tim tôiBìa sách ảnh Trường Sa trong trái tim tôi
Hội đồng nghệ thuật xét giải thưởng gồm: đại diện Bộ Tư lệnh hải quân, các văn nghệ sĩ đại diện các chuyên ngành văn học nghệ thuật như: Hội Mỹ thuật VN, Hội Nghệ sĩ múa VN, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh VN, Hội Âm nhạc VN, Hội Văn học VN.
Bộ Tư lệnh hải quân đã quyết định trao 6 giải A, 7 giải B, 16 giải C và 19 giải khuyến khích cho 48 tác phẩm tiêu biểu xuất sắc. Trong đó ca khúc Tổ quốc nhìn từ biển phổ thơ của Nguyễn Việt Chiến và sách ảnh nghệ thuật Trường Sa trong trái tim tôi của Diệp Đức Minh (PV Báo Thanh Niên) được trao giải B.
Ngày 24.11, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải 2 cuộc thi Báo chí toàn quốc viết về ngành thanh tra và Tìm hiểu lịch sử truyền thống ngành thanh tra.
Trong 23 tác phẩm được lựa chọn để trao giải, PV Thái Sơn Báo Thanh Niên đã giành giải C với tác phẩm Pháp luật phòng, chống tham nhũng như “con hổ không răng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.