Giỗ tổ làng gốm 500 năm tuổi

12/08/2016 17:21 GMT+7

Ngày 12.8, tại làng gốm Thanh Hà (Hội An, Quảng Nam) đã sôi nổi diễn ra ngày giỗ tổ làng nghề.

Làng gốm Thanh Hà vốn là làng nghề gốm đã 500 tuổi. Nơi đây cũng là một trong những điểm đến nổi tiếng của du lịch Quảng Nam.
Ngày giỗ tổ làng nghề diễn ra với mục đích tri ân công đức các bậc tiền nhân đã tạo dựng làng nghề từ hồi cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17; đồng thời giáo dục về truyền thống lịch sử - văn hóa cũng như ý thức bảo tồn và phát triển làng nghề.
Những bậc cao niên ở làng nghề gốm Thanh Hà ẢNH: BẢO NGUYÊN
Thi nặn gốm ẢNH: BẢO NGUYÊN
Lễ hội cũng là sự kiện văn hóa hấp dẫn du khách trải nghiệm đời sống sinh hoạt văn hóa ở làng nghề truyền thống nổi tiếng này. Rất nhiều hoạt động thấm đẫm tính truyền thống đã diễn ra tại làng nghề này. Từ tinh mơ, du khách, người dân đã có mặt để tham dự vào các nghi lễ trang trọng như lễ túc, lễ rước kiệu tổ nghề gốm, dâng lễ...
Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội với nhiều hoạt động dân gian phong phú, gắn với nghề gốm của làng như: nấu cơm niêu, bịt mắt đập nồi, đập bùng binh, vượt cầu đập nồi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.