'Gương mặt kẻ khác' lần đầu đến với khán giả ngành y

09/03/2016 05:41 GMT+7

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Giải phẫu thẩm mỹ (tác giả Linh Mai), Gương mặt kẻ khác đã thể hiện thành công câu chuyện của thầy thuốc và bệnh nhân, đồng thời cũng gửi gắm thông điệp lớn về tình yêu và sự ích kỷ.

 

Cảnh trong vở 'Gương mặt kẻ khác' - Ảnh: Bích Ngân
Cảnh trong vở 'Gương mặt kẻ khác' - Ảnh: Bích Ngân
Vở kịch Gương mặt kẻ khác (tác giả kịch bản: nhà văn Bích Ngân, đạo diễn: NSƯT Trần Minh Ngọc, sân khấu 5B dàn dựng) đã có suất công diễn đầu tiên với khán giả ngành y vào chiều 7.3 tại Hội trường Trường đại học Y Dược TP.HCM, và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của 500 khán giả tại đây.
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Giải phẫu thẩm mỹ (tác giả Linh Mai), Gương mặt kẻ khác đã thể hiện thành công câu chuyện của thầy thuốc và bệnh nhân, đồng thời cũng gửi gắm thông điệp lớn về tình yêu và sự ích kỷ của con người, qua sự tham gia diễn xuất của NSƯT Mỹ Uyên, NSƯT Hạnh Thúy, Cát Tường, Quý Bình, Lê Vinh, Thu Hiền, Hồng Nhung… và từng đoạt giải B của Hội Nghệ sĩ sân khấu VN (2015).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.