Hà Nội tìm giọng hát hay

19/07/2014 03:00 GMT+7

Là một trong những cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát ra đời sớm nhất (bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ trước) nhưng đến năm 2008, Giọng hát hay Hà Nội (HN) đã phải tạm dừng.

 Hà Nội tìm giọng hát hay
Ca sĩ Hồng Nhung và Mỹ Linh từng dự thi Giọng hát hay HN - Ảnh: T.L

Rất nhiều ca sĩ bắt đầu thành danh từ cuộc thi này như Hồng Nhung (giải nhất Giọng hát hay HN 1987), Mỹ Linh (giải nhì Giọng hát hay HN 1993), Trọng Tấn (giải nhất Giọng hát hay HN 1997), Tùng Dương (giải nhất Giọng hát hay HN 2003)...

Vì nhiều lý do, cũng như trước sức bùng nổ của nhiều chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng ca hát, những cuộc thi truyền thống như Giọng hát hay HN dần bị quên lãng. Đến năm nay, cuộc thi mới tiếp tục trở lại. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT-DL HN cho biết cuộc thi sẽ diễn ra định kỳ hai năm một lần. Hội đồng giám khảo của cuộc thi gồm các nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Giáng Son, Hồng Kiên, Nguyễn Đức Cường, NSƯT Tấn Minh, NSƯT Dương Minh Ánh, nhà báo Ngô Bá Lục. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 2.10 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, HN.

Minh Ngọc

>> Giọng hát hay sinh viên năm 2014
>> Tin nhắn bình chọn "đánh lọt" giọng hát hay
>> Chung kết Giọng hát hay người làm báo  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.