Hà Nội xưa và nay

03/10/2016 06:00 GMT+7

Nhân dịp bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn được tái bản, Trung tâm văn hóa Pháp (L’Espace) tại Hà Nội tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề Hà Nội xưa và nay, bàn về những thay đổi của Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại.

Tọa đàm diễn ra lúc 18 giờ ngày 5.10 tại hội trường L’Espace với phần giao lưu của họa sĩ - nhà phê bình, nghiên cứu Phan Cẩm Thượng; nhà sử học Dương Trung Quốc; nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến...
Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Uẩn cho biết Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX “ghi lại quang cảnh phố xá cũ của Hà Nội còn sót lại, nhắc đến những điều còn ghi nhớ, với mục đích chụp ảnh lại những cái đang phai mờ, đang mất đi, hình ảnh dáng dấp đặc điểm của mỗi phố phường Hà Nội mang những tên gọi độc đáo”. Bộ sách được xuất bản lần đầu năm 1995.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.