'Hamlet' Việt xuất ngoại

28/02/2016 00:00 GMT+7

Vở kịch Hamlet của đại văn hào William Shakespeare, được Nhà hát Kịch VN dàn dựng, công diễn lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, đã tạo nên hiện tượng cho sân khấu kịch miền Bắc.

Vở kịch Hamlet của đại văn hào William Shakespeare, được Nhà hát Kịch VN dàn dựng, công diễn lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái, đã tạo nên hiện tượng cho sân khấu kịch miền Bắc.

Hình ảnh trong vở diễn Hamlet - Ảnh: N.H.C.CHình ảnh trong vở diễn Hamlet - Ảnh: N.H.C.C
Đạo diễn - NSND Anh Tú đã thành công trong việc Việt hóa một tác phẩm sân khấu kinh điển của thế giới, bên cạnh việc giữ nguyên những giá trị mang tính thời đại. Dấu ấn Việt có thể thấy rõ trong vở kịch với những lời thơ song thất lục bát, những điệu múa Trò Xuân Phả của Thanh Hóa… Sau Hà Nội, Nhà hát kịch VN đã đưa Hamlet đến với khán giả tại TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước.
Các nghệ sĩ đang tiếp tục luyện tập cho đêm diễn vào tối 4.3 tại Nhà hát kịch VN, bước chuẩn bị cho chuyến công diễn trong hai ngày 24 và 25.3 tại Singapore. Ngoài ra, trong năm nay Nhà hát Kịch VN sẽ triển khai một dự án sân khấu lớn. Kịch bản chuyển thể từ truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du sẽ được đạo diễn - NSND Anh Tú dàn dựng theo thể loại nhạc kịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.