Hành trình từ nhạc kịch đến điện ảnh của Leon Quang Lê

30/07/2018 05:58 GMT+7

Chương trình Điện ảnh mở tại Cà phê thứ bảy trẻ (264 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM) vào 19 giờ 30 ngày 3.8 sẽ là dịp giao lưu cùng diễn viên, đạo diễn Leon Quang Lê ( ảnh ) với chủ đề Từ nhạc kịch đến điện ảnh, được dẫn dắt bởi đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Leon Quang Lê sinh năm 1977 tại VN, năm 13 tuổi anh theo gia đình tới Mỹ định cư và mang theo giấc mơ trở thành kép hát. 18 tuổi, Leon Quang Lê tới New York (Mỹ) với học bổng theo học tại Step on Broadway và Broadway Dance Center. 21 tuổi anh tham gia vở diễn đầu tiên trên sân khấu Broadway (The King and I). Năm 2013, phim ngắn đầu tay (dài 10 phút) Dawn của anh đạt 3 hạng mục giải thưởng quan trọng của LHP ngắn trực tuyến VN - quốc tế YxineFF: Phim hay nhất và Đạo diễn phim xuất sắc nhất hạng mục Phim tranh giải quốc tế, Phim hay nhất về đề tài đồng tính, song tính và chuyển giới, sau đó được mời tham dự nhiều liên hoan phim quốc tế.
Tháng 8 tới, Leon Quang Lê sẽ ra mắt phim điện ảnh đầu tay - Song Lang (do anh và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đồng biên kịch), trở lại với giấc mơ cải lương thuở bé của mình, nhưng bằng một hình thức khác. Chương trình giao lưu cũng sẽ chiếu 2 phim ngắn của anh: Dawn và Talk to her.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.