Hiền Thục trở lại sau 5 năm xa sân khấu lớn

P.C.Tùng
P.C.Tùng
14/10/2018 06:31 GMT+7

Năm tháng vội vã là ca khúc nhạc nước ngoài do Đinh Uyên, Lan Phạm viết lời mà ca sĩ Hiền Thục (ảnh) vừa ra mắt công chúng.

 Đây là món quà ý nghĩa bằng âm nhạc Hiền Thục muốn tặng khán giả đã từng yêu mến mình và dành cho con gái Gia Bảo vừa tròn 16 tuổi mà cô đơn thân nuôi dạy.
Ca khúc được Hiền Thục trích ra từ dự án album cover nhạc nước ngoài với 8 ca khúc, đánh dấu sự trở lại sau 5 năm vắng bóng tại các sân khấu lớn.
Hiền Thục chia sẻ từng có thời gian không còn cảm xúc với âm nhạc, mất hết cảm hứng sáng tạo và ca hát. Nhưng nhờ tình yêu thương, sự chờ đợi của khán giả cũng như nhận ra âm nhạc là nguồn sống, Hiền Thục đã quyết định trở lại.
“Những rung cảm trong tôi lại căng đầy, xin dành tặng Năm tháng vội vã với tất cả yêu thương và nguyện mãi dâng tiếng hát cho đời, cho người, bằng tất cả sự trong trẻo”, cô trải lòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.